"Quân tình nguyện Việt Nam ở Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia - Vai trò và ý nghĩa lịch sử"

Thứ hai, 20/04/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Đó là chủ đề hội thảo khoa học quốc tế do UBND tỉnh Quảng Ngãi và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại TP Quảng Ngãi ngày 18-4. Cách đây gần 67 năm, ngày 19-8-1948, tại làng Đề An, xã Hành Phước, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ làm lễ xuất quân sang thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân tình nguyện Việt Nam tại Nam Trung Bộ đã kề vai sát cánh cùng nhân dân Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và Liên khu V giao phó.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân tình nguyện Nam Trung Bộ tiếp tục giúp cách mạng Hạ Lào xây dựng, củng cố Khu kháng chiến Hạ Lào, góp phần đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và "Chiến tranh đặc biệt tăng cường" của đế quốc Mỹ trên chiến trường Hạ Lào... Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi  khẳng định, Hội thảo không chỉ làm sáng tỏ vai trò của quân tình nguyện Việt Nam đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Đông Bắc Campuchia; khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử quan hệ quốc tế đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào việc tô thắm và phát huy tinh thần đoàn kết keo sơn, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

S.T